Công nghệ

Taxi điện ở Thụy Điển có gì lạ?

17/02/2017, 08:00

Thụy Điển đưa taxi chạy bằng điện vào sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm.

swedens-launching-a-battery-powered-taxi-to-help-c

Xe BZZT! ba bánh chạy bằng điện tại Thụy Điển. (Ảnh: Business Insider)

Thụy Điển mới đây đã đưa taxi chạy bằng điện vào sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm tại nước này.

Loại taxi ba bánh chạy bằng điện được gọi với tên BZZT! từng chạy thử nghiệm tại Gothenburg, Thụy Điển. Với thiết kế nhỏ gọn, chiếc xe chủ yếu phục vụ cho các chuyến đi ngắn quanh trung tâm thành phố. Chiếc taxi nhỏ này có thể chạy liên tục 45 dặm trước khi cần sạc điện.

“Chúng tôi nhận ra vấn đề tắc nghẽn và ô nhiễm không khí xảy ra ở nhiều thành phố trên thế giới. Do đó chúng tôi nghĩ rằng phương tiện này có thể được đưa vào sử dụng để giảm thiểu các vấn đề trên”, Giám đốc điều hành của BZZT! cho biết.

Được biết, trong suốt mùa hè năm 2016, xe taxi BZZT! đã hoàn thành 3000 chuyến đi. Xe BZZT có sức chứa 2 người và người sử dụng có thể đặt xe qua ứng dụng di động.

Từ tháng 4 năm 2017, 20 chiếc xe điện ba bánh sẽ được triển khai ở Stockholm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.