Hồ sơ tài liệu

Tây Ban Nha tuyên bố dừng hoạt động của chính quyền Catalonia

11/10/2017, 20:28

Chính quyền trung ương Tây Ban Nha quyết định dừng hoạt động của chính phủ tự trị Catalonia.

Người đứng đầu Catalonia đã ký Tuyên ngôn độc lập

Người đứng đầu Catalonia đã ký Tuyên ngôn độc lập đêm 10/10 (theo giờ địa phương)

Theo Sputnik News, ngày 11/10, chính phủ trung ương Tây Ban Nha yêu cầu chính quyền Catalonia giải thích liệu họ đã tuyên bố độc lập tự trị hay chưa (dù Catalonia đã ký quyết định độc lập).

Chính phủ Tây Ban Nha qua đây cũng cảnh báo rằng có thể sử dụng Điều 155 của Hiến pháp cho phép khả năng đình chỉ chính quyền tự trị của cộng đồng tự trị.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố:

"Chính phủ sẽ yêu cầu chính quyền Catalonia giải thích đã tuyên bố độc lập hay chưa. Yêu cầu này là cần thiết cho việc tiến hành Điều 155 của Hiến pháp. Bằng cách này chúng tôi muốn tạo cho người dân sự tự tin".

Ngày hôm qua 10/10 (theo giờ địa phương) Chủ tịch chính quyền Catalonia Carles Puchdemon, Phó Thủ tướng Catalonia Oriol Junikeras, Chủ tịch của Nghị viện Catalonia Carme Forcadel đã ký kết tuyên ngôn độc lập đã ký bản tuyên bố về độc lập của Catalonia.

Ông Carles Puchdemon nói rằng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 1/10/2017 cho phép họ tuyên bố thành lập một quốc gia độc lập. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.