Thế giới

Tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống khu dân cư?

04/01/2018, 20:15

Trang The Diplomat công bố tin tham khảo nguồn từ chính phủ Hoa Kỳ khẳng định điều này.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Báo Sputnik của Nga ngày 4/1/2018 cho hay, một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên không thành công đã xảy ra ngày 29/4/2017.

Tuy nhiên, thông tin về sự việc này đến nay mới được đề cập, theo một trang báo của Nhật, vụ việc này khiến các mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống một khu dân cư.

Trang The Diplomat công bố tin tham khảo nguồn từ chính phủ Hoa Kỳ khẳng định điều này.

Theo công bố của The Diplomat, một tên lửa Hwasong-12 tầm trung đã rơi xuống thị trấn Tokchon với dân số 237 nghìn người gây "thiệt hại nghiêm trọng" cho các tòa nhà công nghiệp và nông nghiệp.

Nguồn tin nói rằng tên lửa này chỉ bay khoảng một phút và vượt không quá 70 km.

The Diplomat khẳng định với thời gian bay ngắn như vậy, công suất vụ nổ có thể rất mạnh do khối lượng lớn nhiên liệu chưa kịp cháy. Các nhà báo không cho rằng đã có nhiều nạn nhân vì tên lửa rơi vào khu vực có người sinh sống.

Tháng 2/2016, Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa Kwanmyonson (Ngôi Sao Sáng). Dư luận thế giới đánh giá bước làm này là cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Nhân sự kiện đó, Hội đồng Bảo an LHQ đã phê chuẩn gói trừng phạt chống Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.