Hồ sơ tài liệu

Tên lửa mới nhất của Triều Tiên bay được bao xa?

24/08/2016, 15:05
image

Tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên đã bay được 500 km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

AEN20160824000354315_02_i

Tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên đã bay được 500 km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Vào sáng sớm nay, Triều Tiên đã cho phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) từ vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này.

Tên lửa đã được phóng tư vùng biển gần thành phố cảng Sinpo vào lúc 5h30 sáng nay (24/8). Quân đội Hàn Quốc cho biết, tên lửa đã bay được khoảng 500 km, bay vào quỹ đạo cao và có tầm bắn hơn 1.000km, đánh dấu sự tiến bộ so với các vụ thử tên lửa trước.

Sau khi được phóng ra, tên lửa Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển thuộc vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản.

>>> Xem thêm video:

Yonhap cho biết, Triều Tiên đã sử dụng nhiên liệu rắn trong vụ thử này, đồng thời thành công trong việc tách các giai đoạn đầu tiên và thứ hai của tên lửa.

Trước đó, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dâng cao sau khi Bình Nhưỡng đe dọa “tấn công phủ đầu hạt nhân” vào Hàn Quốc và Hoa Kỳ vì bài diễn tập quân sự hàng năm của liên minh này.

Hôm 22/8 vừa qua, Seoul và Washington đã khởi động hai tuần tập trận chung với sự tham gia của 75.000 quân nhân. Triều Tiên từ lâu đã lên án cuộc tập trận, cho rằng đây là động thái xâm lược đất nước, xong đã bị bác bỏ bởi Mỹ và Hàn Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.