Thế giới

Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga đã sẵn sàng

06/05/2018, 20:44

Tên lửa siêu thanh “không thể đánh bại” Kinzhal (Dao găm) đã được trang bị cho tiêm kích đánh chặn MIG-31.

MIG-31 được trang bị tên lửa Kinzhal

MIG-31 được trang bị tên lửa Kinzhal trở thành tiêm kích "bất khả chiến bại"

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho hay, việc trang bị này đã được triển khai và các máy bay MIG-31 luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Theo các chuyên gia Nga, tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại để tiêu diệt các mục tiêu trên biển và đất liền. Kinzhal được coi là câu trả lời của Nga dành cho các hệ thống phòng thủ lên lửa Mỹ triển khai ở châu Âu.

Đây cũng là loại vũ khí duy nhất của Nga chưa có phiên bản tương tự trên thế giới. Mỹ và Trung Quốc cũng đang tích cực nghiên cứu nhưng chưa thành công. Vũ khí này cũng được Tổng thống Putin đề cập tới trong Thông điệp Liên bang ngày 1/3.

tên lửa Kinzhal

Tên lửa siêu thanh Kinzhal

Ông Borisov cho biết 10 chiếc tiêm kích đánh chặn MIG-31 trang bị tên lửa Dao găm đã được triển khai thí điểm trong quân đội Nga.

Theo kế hoạch, tên lửa Dao găm và một loạt thiết bị bay không người lái hiện đại sẽ góp mặt trong cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.