Thế giới giao thông

Thái Lan: Hàng nghìn người thương vong dịp Tết té nước

17/04/2015, 08:53

Trong ba ngày Tết cổ truyền Thái Lan - Songkran (hay còn gọi Tết té nước), đã có 144 người chết.

104

55 người thiệt mạng, 509 người bị thương trong ngày Tết thứ hai

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Sutee Markboon cho biết, các vụ tai nạn xảy ra do lái xe say rượu, chạy quá tốc độ. Trong tổng số vụ tai nạn, 78% liên quan tới xe máy. Vụ tai nạn thảm khốc nhất trong ngày 14/4 diễn ra tại tỉnh Phitsanulok khiến 24 người thiệt mạng.

Dịp lễ Songkran của Thái Lan được tổ chức chính thức trong ba ngày từ 13-15/4. 6 ngày gần và trong dịp lễ Songkran (từ 9-14/4) được gọi là “ 6 ngày nguy hiểm nhất” vì thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngày đầu tiên trong 6 ngày này, đã xảy ra 2.915 vụ tai nạn khiến 306 người thiệt mạng, 3.070 người bị thương. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.