Thế giới

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2017

05/01/2017, 09:11
image

Ngày 4/1, Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết, nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong năm nay.

thu-1470783982772

Thủ tướng Thái Lan khẳng định tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2017.

Ngày 4/1, Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết, nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong năm nay, theo Reuters.

Các cuộc bầu cử sẽ giúp khôi phục dân chủ sau cuộc đảo chính năm 2014 và sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên được thực hiện dựa trên Hiến pháp mới. Trước thông tin một thành viên Hội đồng Lập pháp Quốc gia nghi ngờ thời gian tổ chức bầu cử sẽ bị hoãn đến năm 2018, ông Prawit cho biết: “Chúng tôi không thể thay đổi lịch, tất cả đã có khung thời gian”. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cũng khẳng định: “Lộ trình đã có, người dân không cần phải để tâm tới những gì người khác nói”.

Không riêng thành viên Hội đồng Lập pháp Quốc gia, nhiều quan chức Chính phủ nước này có lần đề xuất nên lùi thời gian tổ chức bầu cử đến năm 2018; vì năm nay, đất nước đang tập trung chuẩn bị hỏa táng nhà vua mới mất tháng 11/2016 và nhà vua mới kế nhiệm. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.