An ninh hình sự

Thảm án Bắc Ninh: Hung thủ thương tích nặng, bệnh viện trả về

13/04/2017, 20:18
image

Do thương tích quá nặng, ngày 13/4, hung thủ truy sát cả nhà trong thảm án Bắc Ninh đã được bệnh viện trả về.

tham-an-Bac-Ninh

Do thương tích quá nặng, ngày 13/4, hung thủ truy sát cả nhà trong thảm án Bắc Ninh đã được bệnh viện trả về

Liên quan đến vụ thảm án Bắc Ninh, chiều 13/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, do thương tích quá nặng nên đối tượng Vũ Văn Điệp (SN 1983, trú tại phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, Tx. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) – hung thủ truy sát cả gia đình đã được bệnh viện trả về

Vào khoảng 1h ngày 10/4, tại số nhà 27 phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, do mâu thuẫn chuyện gia đình, Vũ Văn Điệp đã dùng dao nhọn truy sát nhiều người thân trong gia đình khiến cháu Vũ Kim Ngân (SN 2013, con đẻ Điệp) tử vong; cháu Vũ Thanh Trúc (SN 2008, con đẻ Điệp), chị Nguyễn Thị Giang (SN 1985, vợ Điệp) và bà Nguyễn Thị Mận (SN 1953, mẹ đẻ Điệp) bị thương. Bố đẻ của nghi phạm bị tai biến, liệt không đi lại được may mắn không bị đâm.

Gây án xong, Điệp lên tầng 3 ngôi nhà cố thủ rồi nhảy xuống đất tự tử khiến đối tượng bị thương nặng, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau vụ thảm án, thi thể cháu Điệp đã được bên ngoại lo mai táng, còn chị Giang, cháu Trúc và bà Mận được đưa vào Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị. Tới ngày 13/4, chị Giang đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại khoa hồi sức, bà Mận và cháu Trúc bị thương nhẹ hơn cũng được các y bác sĩ sơ cứu ngay, hiện đã ổn định, đang điều trị tiếp tại bệnh viện.

Cũng trong ngày 13/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Điệp về hành vi giết người.

>>> Xem thêm video: Toàn cảnh thảm án kinh hoàng sát hại 4 người ở Hà Giang

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.