• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thăm hỏi, trao quà cho gia đình 5 công nhân tử vong vì TNGT

05/01/2018, 10:07

Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao tặng số tiền 25 triệu đồng cho 5 gia đình công nhân tử vong vì TNGT

IMG_2774

Ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh VP Ủy ban ATGT Quốc gia trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Sùng Già Cóong, vợ nạn nhân bị tử vong vì TNGT

Chiều 4/1, sau buổi làm việc với Sở GTVT, Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh Hà Giang và đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, sớm có báo cáo chi tiết gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Trần Hữu Minh, Phó chánh VP Ủy ban ATGT Quốc gia đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình 5 công nhân tử vong trong vụ TNGT bị xe ô tô 4 chỗ đâm khi đang thi công đường.

Tại gia đình bà Sùng Già Cóong, vợ của ông Sùng Lao Quảng (SN 1969, trú tại xã Tản Ván, huyện Hoàng Su Phì, nạn nhân lớn tuổi nhất trong vụ tai nạn), ông Trần Hữu Minh đã chia sẻ nỗi đau với bà Cóong, các con của vợ chồng ông Quảng - bà Cóong và các người thân trong gia đình, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình.

26610193_838458142991025_381017858_o

Ông Trần Hữu Minh đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và sớm có báo cáo chi tiết gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia

Cách đó không xa, trong ngôi nhà nghi ngút khói, chị Lù Thị Theo (vợ nạn nhân Vàng Seo Chịu) nghẹn ngào xúc động khi thấy Đoàn công tác tới thăm. Chị Theo tâm sự, anh Chịu là người hiền lành, chất phác, chịu thương chịu khó, "vì muốn kiếm thêm tiền tiêu Tết và sắm cho con trai bộ quần áo mới nên anh Chịu mới theo hàng xóm, bạn bè đi làm ở trên thành phố. Đi được 10 ngày thì gặp tai nạn, tối hôm trước, vợ chồng con cái còn nói chuyện điện thoại với nhau, dặn nhau giữ sức khỏe mà giờ...", chị Theo xót xa, tâm sự.

Trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ cho chị Theo, ông Minh động viên chị cố gắng vượt qua nỗi đau, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc các con, thay anh Chịu làm trụ cột gia đình. 

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 14h44 chiều 2/1, xe ô tô BKS 23A - 04654 do tài xế Lương Công Hiếu (SN 1989, trú xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè - công viên nước Hà Phương, khi tới địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP. Hà Giang) bất ngờ mất lái đâm vào các công nhân đang thi công trên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 3 công nhân còn lại đã tử vong sau đó.

Các công nhân này thuộc Công ty TNHH Vận tải Phương Anh đều trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, gồm: Sùng Lao Quảng (SN 1969, trú tại xã Tản Ván); Lù Sèo Thường (SN 1993, trú tại xã Tân Tiến); Vàng Seo Chịu, (SN 1988, trú tại xã Tản Ván); Sèn Seo Lùng (SN 1987, trú tại xã Tản Ván); Lùng Seo Chung (SN 1993, trú thôn Lùng Khum, xã Tản Ván).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Đến sáng 3/1, tài xế đã đến cơ quan chức năng trình diện. Chiều 3/1, Công an TP. Hà Giang đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ lái xe Lương Công Hiếu về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để phục vụ công tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.