Công nghệ mới

"Thâm nhập" Zaporizhzhia, tàu ngầm cổ nhất Hải quân Ukraine

27/03/2015, 14:01

Hải quân Ukraine từng biên chế tàu ngầm tấn công phi hạt nhân Zaporizhzhia thuộc Đề án 641 được đóng dưới thời Liên Xô

1.2Gần đây, một nhóm phóng viên đã lần đầu tiên được tiếp cận và khám phá nội thất, không gian một trong những tàu ngầm cổ nhất thế giới còn hoạt động. Trong ảnh, khoang phóng ngư lôi tàu ngầm Zaporizhzhia.

1.3Hành lang trong chiếc tàu ngầm dài 89,9m, lượng giãn nước khi lặn 2.475 tấn, khi nổi là 1.952 tấn.

1.4Con tàu được trang bị tới 10 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm với 6 trước được bố trí ở trước mũi và 4 bố trí ở đuôi. Trong ảnh là 2 ống phóng số 7-9 đặt ở đuôi tàu.

1.5Cửa đi lại giữa các buồng trên tàu ngầm 75 năm tuổi này được thông với nhau bằng cái cửa hình tròn như cửa phóng ngư lôi. Thiết kế này vẫn tồn tại tới tận ngày nay trên tàu ngầm hiện đại.

1.6Bức tranh vẽ tàu ngầm Zaporizhzhia.

1.7Lịch sử tàu Zaporizhzhia sau khi Liên Xô tan rã là chuỗi ngày thăng trầm: nghỉ hưu - rao bán - nâng cấp - hoạt động - nghỉ hưu trong suốt giai đoạn 1997-2014.

1.8Mặc dù đã trải qua một cuộc nâng cấp lớn vào giữa những năm 2000, nhưng máy móc trong tàu vẫn đậm chất công nghệ những năm 1960-1970.

1.9Trên các buồng điều khiển của tàu ngầm độc nhất Hải quân Ukraine chi chít đồng hồ, các cần xoay...

1.10Đủ loại đồng hồ khiến người ta "loạn trí".

1.11Dù vậy, với các thủy thủ tàu ngầm thì đây có lẽ là chuyện bình thường.

1.12Chi chít các van mở nằm ở khắp nơi.

1.13Tàu ngầm Zaporizhzhia đã bị loại biên chế Hải quân Nga trong năm 2014, nhưng hiện có vẻ như nó vẫn được duy trì. Không gian trong ảnh là ví dụ rõ nét, 2 laptop của thủy thủ đặt trong buồng sinh hoạt.

1.14Một cánh cửa thông giữa các buồng tàu ngầm.

1.15Tàu ngầm có thể mang 22 quả ngư lôi, thủy lôi, 4 tên lửa vác vai và vũ khí cá nhân cho thủy thủ.

1.16Đài chỉ huy tàu ngầm tấn công Zaporizhzhia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.