Du lịch

Tham quan Cù Lao Chàm bằng thẻ điện tử

26/04/2017, 10:27
image

Tùy theo loại vé mà du khách sử dụng những loại thẻ điện tử khác nhau

IMG_6388

Đảo Cù Lao Chàm nhìn từ Cửa Đại (Hội An). Ảnh: Quốc Nhựt

Theo đó, TP. Hội An sẽ phát hành 3 loại thẻ điện tử: màu xanh đậm dùng cho khách mua phí tham quan 100%, màu vàng cho khách giảm phí 50% và màu đỏ miễn phí.

Ngoài ra, địa phương cũng sẽ đầu tư 7 cổng kiểm soát và hệ thống máy kiểm soát tại bến Cửa Đại. Cổng được kích hoạt đóng mở trong 3 giây, 1 phút đóng mở 20 lần và 1 giờ 1.200 lần, tương đương với 1.200 lượt khách.

Sở dĩ Hội An phát hành 3 loại thẻ này bởi trong thời gian qua, Ban quản lý Khu bảo tồn Biển Cù lao Chàm chỉ phát hành 01 loại vé tham quan có mệnh giá 70.000 đồng và chưa có hình thức phân biệt đối với các đối tượng được miễn giảm phí nên rất khó kiểm soát.

lan-san-ho-cu-lao-cham

Du khách lặn ngắm san hô trên đảo Cù Lao Chàm

Tổng kinh phí cho hoạt động này là 1,7 tỉ đồng, dự kiến phương án sẽ chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 15/8 năm nay.

Theo thống kê, năm 2016, đảo Cù Lao Chàm đã thu hút hơn 430.000 lượt khách tham quan. Đặc biệt, từ tháng 6 - tháng 8 hằng năm, mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt khách mua vé tham quan, dẫn đến tình trạng quá tải, lưu trữ phức tạp, khó truy xuất dữ liệu.

Xem thêm clip tranh 3D bằng ánh sáng tại phố cổ Hội An:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.