Thế giới giao thông

Thâm Quyến có 100% xe buýt chạy điện

19/12/2018, 21:31

Tờ Guardian đưa tin, Thâm Quyến (Trung Quốc) đã trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới có toàn bộ xe buýt...

33

Xe buýt điện tại trạm sạc chính ở quận Phúc Điền, Thâm Quyến

Cụ thể, tất cả 16 nghìn chiếc xe buýt ở đây đã chuyển từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang dùng điện.

Ông Mã Chính Nguyên, Phó tổng giám đốc Công ty Xe buýt Thâm Quyến cho biết: "Chúng tôi thấy rằng, những chiếc xe buýt điện hoạt động quá yên tĩnh và mọi người không thể nhận thấy nó đang đến. Trên thực tế, chúng tôi nhận được yêu cầu tạo tiếng ồn giả cho xe buýt điện để mọi người có thể nghe thấy chúng".

Ngoài việc giảm ô nhiễm tiếng ồn, việc đưa toàn bộ hệ thống phương tiện công cộng này sang chạy điện sẽ giúp chính quyền của siêu thành phố với 12 triệu dân hoàn thành mục tiêu cắt giảm 48% lượng khí thải CO2.

Mặc dù giá mỗi chiếc xe buýt điện lên tới 1,8 triệu nhân dân tệ ( khoảng 261.000USD), nhưng Thâm Quyến vẫn có thể thay thế toàn bộ hệ thống phương tiện này trong thành phố nhờ những khoản trợ cấp từ cả chính quyền Trung ương và địa phương.

Trong tương lai, thành phố còn có ý định chuyển toàn bộ 22 nghìn chiếc taxi sang chạy điện hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.