Điều tra

Thảm sát tại Điện Biên: Đã bắt được nghi phạm

12/02/2017, 18:46
image

Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn rồi ăn lá ngón tự tử trước khi bị cơ quan công an tìm thấy.

3

Thi thể một trong 3 nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường

Chiều nay, 12/2, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, để truy bắt nghi phạm Sùng A Thò (SN 1986, trú tại bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc gồm lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động và các lực lượng chức năng địa phương. Sau nhiều giờ tìm kiếm, Tổ Chuyên án đã bắt được Sùng A Thò tuy nhiên nghi phạm đã tử vong do ăn lá ngón tự tử từ trước đó.

4

Chân dung nghi phạm Sùng A Thò (ảnh: Công an nhân dân online)

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, chiều 11/2, Công an huyện Mường Chà nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân là ba người trong một gia đình gồm ông Sùng Thái Dơ (SN 1950), bà Vừ Thị Dợ (SN 1951, vợ ông Dơ) và anh Sùng A Hồ (SN 2001, con ông Dơ). Hiện trường vụ án mạng nằm trên nương rẫy của gia đình ông Dơ, ở xa Huổi Lèng, huyện Mường Chà.

Kết quả điều tra, Cơ quan công an xác định nghi phạm sát hại các nạn nhân là Sùng A Thò. Nguyên nhân được xác định do giữa nghi phạm và gia đình ông Dơ có mâu thuẫn trong tranh chấp đất nương. Hung khí mà đối tượng Sùng A Thò dùng để gây án là một con dao phát nương. Gây án xong Thò bỏ trốn khỏi địa phương và ăn lá ngón tự tử trước khi bị cơ quan công an tìm thấy.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video  nghi can sát hại nữ sinh ung dung quay lại hiện trường:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.