An ninh hình sự

Thản nhiên đốt tàu cá rồi rút dao bầu chém trọng thương 2 người

28/12/2017, 22:08
image

Bị can ngăn vì dùng chăn tẩm dầu để đốt tàu, người đàn ông điên cuồng dùng dao bầu chém trọng thương 2 người.

1_94701

Nghi phạm Nguyễn Văn Nghe đang được lực lượng bộ đội biên phòng lấy lời khai. Ảnh Dân Việt

Báo Công lý đưa tin, hôm nay (28/12), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Nghe (SN 1964), trú tại Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trước đó vào sáng 26/12, ông La Minh (SN 1987), trú tại Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, làm thuyền trưởng trên tàu cá TTH 90333 tá hỏa khi phát hiện thuyền viên tên Nghe có hành vi dùng chăn tẩm dầu đốt tàu vì mâu thuẫn cá nhân khi tàu đang hoạt động ở toạ độ 16°-51’ N - 108°-01’E cách cửa biển Thuận An khoảng 32 hải lý.

Cũng theo báo Dân Việt, phát hiện hành vi của ông Nghe, ông Minh lao vào ngăn cản thì bị ông Nghe dùng dao bầu chém vào đầu dẫn đến thương tích nặng. Lúc này, một lao động khác trên tàu là anh La Văn Nầm (46 tuổi) chạy đến can ngăn cũng bị ông Nghe dùng dao bầu chém dẫn đến bị trọng thương ở chân trái.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, lực lượng của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An vừa tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Nghe để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu lực lượng biên phòng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án là do giữa ông Nghe và chủ tàu TTH-90333TS có mâu thuẫn từ trước.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.