Tháng 4/2017 hoàn thành hầm chui phía Tây cầu sông Hàn

07/09/2016, 20:58
image

Đà Nẵng dự kiến tháng 4/2017 sẽ hoàn thành công trình hầm chui phía Tây cầu sông Hàn.

du-kien-thang-4-2017-hoan-thanh-ham-chui-phia-tay-
Công trình hầm chui phía Tây cầu sông Hàn dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2017. Ảnh: Tấn Việt.

Chiều 7/9, tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết dự kiến tháng 4/2017 sẽ hoàn thành công trình hầm chui phía Tây cầu sông Hàn.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án hầm chui) cho biết dự kiến công trình này sẽ hoàn thành sau 6 tháng thi công.

Hầm chui này đã được khởi công vào tháng 6 vừa qua, nhưng vì nhiều lý do, đến sáng nay (7/9), công trình mới chính thức khởi công. “Chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 3, chậm nhất là tháng 4/2017 để kịp đưa vào phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (diễn ra vào cuối năm 2017 – PV)” – ông Lâm cho hay.

Theo đơn vị điều hành dự án, hiện công tác giải phóng mặt bằng đang gấp rút triển khai. Để phục vụ công trình, có 23 hồ sơ giải tỏa được quyệt và đang trong giai đoạn áp giá đền bù.

“Công trình này về quy mô không lớn, nhưng nằm ở vị trí đắc địa của Đà Nẵng nên chúng tôi có trách nhiệm bố trí cho những hộ bị giải tỏa các lô đất có giá trị tương đương. Riêng chi phí cho việc đền bù giải tỏa khoảng 37 tỷ đồng” – ông Lâm nói thêm.

Liên quan đến việc đơn vị thi công ngăn đường gây hỗn loạn giao thông vào sáng 7/9, ông Lâm một lần nữa thừa nhận thiếu sót trong việc thông tin tuyên truyền và hứa sẽ khắc phục bằng nhiều biện pháp cụ thể.

Theo đó, từ ngày mai (8/9), Công an quận Hải Châu sẽ bố trí thêm ít nhất 3 chốt phân luồng, nâng số chốt công an điều tiết giao thông lên gần 10 chốt. Ngoài ra, tại các nút giao xung quanh khu vực thi công sẽ được lắp đặt các bảng chỉ dẫn hướng đi tránh công trình.

Dự án Hầm chui phía Tây cầu Sông Hàn nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn dẫn lên cầu sông Hàn với tổng chiều dài tuyến là 460,09m; gồm phần hầm kín dài 40m, rộng 7,5m; phần hầm hở dài 94,4m. Diện tích sử dụng đất dự kiến là 21.332m2 cùng mức vốn đầu tư xây dựng 137,5 tỉ đồng do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Phương án phân luồng giao thông cho giai đoạn 1 của dự án (từ ngày 7/9 – 29/11/2016): Cấm toàn bộ ô tô qua cầu sông Hàn. Phương tiện đi từ quận Sơn Trà sang quận Hải Châu chỉ được rẽ phải xuống đường Bạch Đằng.

Phương tiện di chuyển trên đường Trần Phú đến nút giao phía Tây cầu sông Hàn đi theo hướng: Quang Trung – Lê Lợi - Phan Đình Phùng - Trần Phú – cầu Rồng.

Phương tiện từ quận Hải Châu qua cầu sông Hàn theo hướng: Phan Đình Phùng – Bạch Đằng – đường nhánh lên cầu sông Hàn.

Phương tiện từ đường Lê Duẩn qua cầu sông Hàn theo hướng: Lê Duẩn – Yên Bái – Phan Đình Phùng – Bạch Đằng – đường nhánh lên cầu sông Hàn.

>>> Xem thêm clip Giao thông Hà Nội thông thoáng ngày đầu nghỉ lễ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.