Xã hội

Thăng quân hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ nổ

15/12/2016, 12:01
image

Đơn vị vừa thăng quân hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong vụ nổ tại CA tỉnh Đắk Lắk.

A2

Thăng quân hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk

Sáng 15/12, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có quyết định thăng quân hàm trước thời hạn cho 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ nổ tại nơi lưu trữ tang vật trong trụ sở Công an tỉnh vào tối 12/12.

"Bộ Công an có quyết định thăng quân hàm từ Đại úy Ngô Quang Cường thăng quân hàm lên thiếu tá. Đối với Trung uý Y Quyết Bkrông lên thượng úy và Thượng úy Phan Thế Trung lên đại úy, hai chiến sĩ này do Ban giám đốc công an tỉnh ký quyết định. Ngoài ra, Công an tỉnh đang làm các thủ tục đề xuất công nhận liệt sĩ cho 3 chiến sĩ hy sinh", Thiếu tướng Rơi thông tin.

15502918_1877567689130851_625256143_o

Công an đang làm đề xuất công nhận liệt sĩ cho 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ nổ tại CA Đắk Lắk.

Được biết sau khi vụ nổ xảy ra, Bộ Công an đã trực tiếp vào chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ nổ. Đồng thời, Bộ Công an cũng hỗ trợ cho ba cán bộ hy sinh mỗi người 30 triệu đồng; các trường hợp bị thương nặng là 20 triệu đồng, bị thương nhẹ 15 triệu đồng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào 20h50" ngày 12/12, tại nơi lưu giữ tang vật thuộc Phòng an ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ nổ lớn làm 6 cán bộ chiến sĩ thương vong. Vụ nổ cũng làm nhiều nhà dân gần hiện trường vụ nổ bị ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ nổ là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, không có dấu hiệu của khủng bố hay phá hoại.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.