Hạ tầng

Thanh Hóa đưa cầu Yên Hoành vào sử dụng

01/02/2015, 14:18

Cầu Yên Hoành nối hai bờ sông Mã khánh thành giúp người dân qua lại QL 45 và 217 thuận lợi hơn nhiều.

IMG_4458
Các Đại biểu đang cắt băng khánh thành cầu Yên Hoành

Công trình cầu Yên Hoành được khởi công xây dựng từ tháng 5/2010 do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, cầu được thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, chiều dài cầu 395m, mặt cầu 2 làn xe rộng 10m; đường hai đầu cầu dài 7km nối tuyến QL 45 (thuộc huyện Yên Định) với QL 217 (huyện Vĩnh Lộc). Mặt đường 2 làn xe rộng 8m, kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa. . 

Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 311 tỷ đồng (trong đó, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam đã tài trợ gần 90 tỷ đồng).

IMG_4465
Sau khi cắt băng khánh thành, lễ thông xe qua cầu Yên Hoành cũng được tiến hành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Dự án đi vào sử dụng không những mở rộng mạng lưới giao thông mà còn tạo điều kiện cho bà con nhân dân trong vùng đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa. Đặc biệt là đã xóa bỏ bến phà, đảm bảo ATGT cho nhân dân nhất là trong mùa mưa lũ. Để công trình bền vững, yêu cầu Sở GTVT cùng các ngành liên quan phải giám sát vấn đề tải trọng; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng cầu, đường”.

Được biết, đây là công trình mà UBND tỉnh Thanh Hóa chào mừng 85 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.