Xã hội

Thanh Hóa hiện còn 6.751 người nhiễm HIV

20/01/2015, 13:52

Tính đến ngày 31/12/2014, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 6.751 người nhiễm HIV, tăng 315 người so với cùng kỳ năm trước.

Dịch HIV/AIDS đã xuất hiện ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố, 562/637 xã, phường, thị trấn (chiếm 88,2%). Trung bình toàn tỉnh, cứ 100.000 dân thì có 162 người nhiễm HIV. Trong đó, hai huyện Mường Lát và Quan Hóa có số lượng người nhiễm nhiều nhất với tỷ suất hiện nhiễm là cứ 100.000 dân thì có trên 1.200 người nhiễm.

HIV/AIDS thường tập trung ở các nhóm nghiện chích ma túy (chiếm 65,68%), tập trung trong độ tuổi từ 20-39 tuổi. Báo cáo cũng cho hay, dịch HIV/AIDS ở Thanh Hóa vẫn còn khá phức tạp nếu không tiếp tục tăng cường các biện pháp can thiệp.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.023 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện gồm: 100 khách sạn, 549 nhà nghỉ, 1.140 nhà trọ, 01 vũ trường, 590 quán karaoke, 211 quán gội đầu thư giãn, 41 cơ sở masage và 391 cơ sở kinh doanh khác. Trong đó, có 200 cơ sở kinh doanh, dịch vụ nghi vấn chứa gái mại dâm.

Toàn tỉnh cũng có khoảng 75 chủ chứa và 60 đối tượng môi giới ngái mại dâm; 302 gái mại dâm có hồ sơ quản lý; có khoảng 1.000 tiếp viên nữ đang làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm…

Gia Anh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.