Xã hội

Thành lập Đảng bộ Báo Giao thông

28/12/2015, 20:12

Nâng cấp Chi bộ Báo Giao thông thành Đảng bộ cơ sở là bước trưởng thành vượt bậc trong sự phát triển của Báo.

Trao-quyet-dinh-thanh-lap-Dang-bo-BaoGT

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao Quyết định thành lập cho Ban chấp hành Đảng bộ Báo Giao thông.

Chiều nay (28/12), Đảng ủy Bộ GTVT đã triển khai Quyết định thành lập Đảng bộ Báo Giao thông. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Khuất Việt Hùng, ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó chủ tịch chuyên trách UBATGT quốc gia; đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và các đồng chí đại diện văn phòng ban cán sự Đảng, văn phòng Đảng ủy Bộ...  đã đến dự.

Theo báo cáo của Chi bộ Báo Giao thông, ngày 27/12/1962, Thủ tướng đã cấp giấy phép xuất bản Báo GTVT (nay là Báo Giao thông) và Báo ra số đầu tiên vào ngày 31/1/1963. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Báo Giao thông, Chi bộ Báo Giao thông vận tải (nay là Chi bộ Báo Giao thông) đã không ngừng phấn đấu và phát triển. Lúc ban đầu, Chi bộ chỉ có 5 - 6 đảng viên. Đến nay, Chi bộ đã trải qua 37 kỳ đại hội và tổng số đảng viên là 33 đồng chí/90 cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Chi bộ Báo Giao thông đã làm tốt vai trò lãnh đạo Báo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt hoạt động: chuyên môn nghiệp vụ báo chí và chăm lo đời sống của cán bộ, phóng viên, nhân viên. Đồng thời Chi bộ Báo Giao thông cũng đã làm tốt vai trò lãnh đạo các đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Nhà báo), trên cơ sở đó các đoàn thể quần chúng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, góp phần tạo nên những thành quả quan trọng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Báo Giao thông.

Theo Quyết định 28/QĐ-ĐU ngày 9/12/2015 của Đảng ủy Bộ GTVT,  Chi bộ Báo Giao thông được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Giao thông. Ban chấp hành Đảng bộ gồm 5 đồng chí do đồng chí Nguyễn Bá Kiên – Tổng biên tập là Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Báo Giao thông gồm ba Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Khối nội dung, Chi bộ Khối hành chính - Điện tử - Truyền thông và Chi bộ Văn phòng miền Nam.

Thu-truong-Dong

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, việc nâng cấp thành Đảng bộ là sự trưởng thành vượt bậc của Báo Giao thông.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Báo Giao thông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Báo Giao thông, nâng cao vai trò, vị thế của Báo. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ Báo Giao thông cần lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó thực hiện chức năng báo chí theo định hướng “Chính thống, kịp thời và lan tỏa”; Tiếp tục mở ra các kênh thông tin để mỗi sự kiện, hoạt động của ngành sống động trên các trang thông tin, đến được với CBCNV toàn ngành và công chúng; Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục đảng viên… từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành GTVT.

Tong- bien-tap-BaoGT

Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên hứa Đảng ủy Báo Giao thông sẽ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Thay mặt cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên Báo Giao thông, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên đã cam kết Đảng bộ Báo Giao thông sẽ tích cực, chủ động hơn nữa, lãnh đạo Báo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Báo ngày càng phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.