An ninh hình sự

Thanh niên mang súng đi dạo phố ngày Tết

11/02/2016, 14:17

Dũng khai với cơ quan chức năng, anh ta đang trên đường đi chúc Tết anh em, bạn bè thì bị cảnh sát bắt.

Dung
Đối tượng Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: Hà Hoàng/An ninh Thủ đô)

Tin tức trên báo An ninh Thủ đô cho hay, vào khoảng 3h sáng 11/2 (mùng 4 Tết), tổ công tác của Đại đội 4 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Công an Hà Nội) trong khi làm nhiệm vụ ở quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang một thanh niên tàng trữ "hàng nóng".

Vào thời điểm trên, tổ tuần tra của Đại đội 4 do đại úy Đặng Xuân Thủy phụ trách đang làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng - gần cổng bến xe khách Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Tại đây, cảnh sát phát hiện một thanh niên tóc cắt cua, vai khoác túi xách có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Khi khám xét túi xách của người này, nhà chức trách phát hiện 1 khẩu súng ngắn tự chế, ổ tiếp đạn có 9 viên, 1 viên đã lên nòng. Ngoài ra, trong túi xách còn 1 khay chứa 8 viên đạn, 1 dao nhọn và 1 gói nylon đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng “đá” cùng với 3 triệu đồng.

Nghi can khai tên là Nguyễn Minh Dũng (32 tuổi, trú tại đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Số tinh bột màu trắng là ma túy "đá", Dũng mua của một người không quen biết để sử dụng.

Kiểm tra lý lịch nghi can, cảnh sát phát hiện Dũng từng có 2 tiền án cướp tài sản và khẩu súng tự chế, dao nhọn là phương tiện sử dụng để hoạt động đòi nợ thuê.

Được biết, Dũng khai với cơ quan chức năng, anh ta đang trên đường đi chúc Tết anh em, bạn bè thì bị cảnh sát bắt giữ.

Điều đáng nói là chỉ chưa đầy một tháng trước đó, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ một đối tượng thanh niên mang súng đi dạo phố. Vụ việc diễn ra vào ngày 9/1/2016. Tin tức trên báo Tiền Phong cho hay, vào khoản 20h45 phút cùng ngày, tổ công tác Y15/141 do Thượng úy Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, TP Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 30Y5-7938 có dấu hiệu nghi vấn.

Các trinh sát hình sự của của tổ Y15/141 nhanh chóng, áp sát mời hai nam thanh niên về chốt để làm việc.

Khi kiểm tra chiếc túi xách tổ công tác phát hiện bên trong có nhiều điện thoại di động, thẻ ATM và các giấy tờ có tện khác nhau. Ngoài ra, trong túi xách còn có 1 khẩu súng côn xoay tự chế, bên trong có sẵn 4 viên đạn.

Danh tính nam thanh niên ngồi sau được xác minh là Nguyễn Văn Cường (SN 1983, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và người điều khiển chiếc xe máy là Nguyễn Bá Cường (SN 1980, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.