Kinh tế

Thanh tra Chính phủ mời Chánh Thanh tra Hà Tĩnh làm việc chiều nay

09/03/2015, 10:03

Buổi làm việc sẽ do Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì vào chiều ngày 9/3 tại trụ sở Thanh tra Chính phủ.

formosa
Một phần dự án Formosa tại khu kinh tế Vũng Áng

Chiều 8/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Ngọc Lam, Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực miền Trung (Cục II - Thanh tra Chính phủ) cho biết, ngày 6/3, ông đã ký Văn bản số 425 về việc mời ông Thái Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh - tới trụ sở Thanh tra Chính phủ để làm việc về một số nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận thanh tra số 1538/KL-TTCP về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ông Lam cho biết, việc mời ông Thái Sinh tới làm việc được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Dự kiến buổi làm việc sẽ do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì vào chiều ngày 9/3 tại trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngay sau khi các nội dung trong Kết luận thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ) được công bố, ông Thái Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã trả lời báo chí và cho rằng, kết luận có một số điểm chưa thực sự rõ ràng, chưa khách quan”. Đặc biệt, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án đầu tư và xây dựng Nhà máy liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương (dự án Formosa) do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan làm chủ đầu tư đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cấp phép đầu tư với thời hạn 70 năm. Trong khi đó, điều 52 của Luật Đầu tư quy định thời hạn hoạt động của dự án nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu hoạt động của dự án và không quá 50 năm. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.