An ninh hình sự

Thầy giáo mang heroin bị bắt, đồng bọn táo tợn nổ súng "giải cứu"

23/04/2018, 18:07
image

Để cứu Thò Pa Sáu, đồng bọn của y đã nổ 5 phát súng về phía lực lượng chức năng.

giao-vien-buon-15-banh-heroin-no-sung-ban-tra-canh

Đối tượng Thò Pa Sáu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Phạm Tâm - Quốc Huy)

Chiều 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Theo cơ quan điều tra, qua nắm bắt địa bàn, các trinh sát, PC47 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, nên đã tổ chức đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian dài theo dõi, khoảng 19h30 ngày 22/4, tại QL16 đoạn qua địa phận bản Na Pục, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Các trinh sát đã khép chặt vòng vây, bắt giữ đối tượng Thò Pạ Sáu.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 15 bánh heroin, 2kg ma túy dạng đá, 8.000 viên ma túy tổng hợp, 400 USD và 2 điện thoại di động. Trong quá trình bắt giữ Thò Pa Sáu, đồng bọn của y đã nổ 5 phát súng về phía lực lượng chức năng hòng giúp Sáu tẩu thoát nhưng bất thành.

Tại cơ quan điều tra Thò Pạ Sáu khai nhận là người dân tộc Mông, trú tại bản Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, đang là giáo viên Trường tiểu học Tri Lễ 2, huyện Quế Phong.

Thầy Lê Văn Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tri Lễ 2 xác nhận, Thò Pạ Sáu là giáo viên của nhà trường và đang giảng dạy tại điểm trường Pà Khốm. Trong công tác, Thò Pạ Sáu không có biểu hiện gì bất thường, hiền lành và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Khi nghe thông tin trên lãnh đạo nhà trường rất bất ngờ vì sự việc xảy ra vào ngày nghỉ. Hiện, nhà trường đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để báo cáo lên phòng giáo dục huyện.

>>> Xem thêm video: Mật phục thu giữ 12 bánh heroin cùng 1kg ma túy đá

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.