Xã hội

Thầy giáo thể dục tử vong thương tâm khi dọn bể nước

21/05/2018, 13:41

Trong khi chờ dọn bể nước của nhà trường, thầy giáo bị điện giật dẫn đến tử vong.

be-gai-9-tuoi-bi-dien-giat-tu-vong

Thầy giáo tử vong vì bị điện giật (ảnh minh họa)

Ngày 21/5, UBND thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa có vụ chết người thương tâm khi nạn nhân là một thầy giáo  của Trường tiểu học Tiền An tử vong do điện giật trong khi dọn bể nước của nhà trường. Sự việc xảy ra chiều 16/5.

Nạn nhân là thầy giáo Phạm Văn Quyền (35 tuổi), giáo viên bộ môn giáo dục thể chất của trường tiểu học xã Tiền An. 

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên là khi thầy Quyền cắm dây điện máy bơm nước vào ổ điện để tiếp tục hút nước trong bể cho cạn để dọn rửa thì bị nhiễm, giật dẫn đến tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.