38

kết quả phù hợp

Thủ tướng: Đột phá về thể chế tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng: Đột phá về thể chế tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2024 với 11 nội dung quan trọng.

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc: Thể chế tốt sẽ giúp tiền đẻ ra tiền

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc: Thể chế tốt sẽ giúp tiền đẻ ra tiền

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc cho rằng, thể chế tốt thì khai thông nguồn lực và giúp tiền đẻ ra tiền, còn thể chế tồi thì có tiền cũng không tiêu được.

Chủ tịch Quốc hội: "Không làm được rồi đổ lỗi cho thể chế là không đúng"

Chủ tịch Quốc hội: "Không làm được rồi đổ lỗi cho thể chế là không đúng"

Theo Chủ tịch Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát cơ bản đều phù hợp, đúng chủ trương. "Việc gì không làm được đều đổ cho thể chế là không đúng", ông nói.

Bộ trưởng Tư pháp: Còn tình trạng sợ trách nhiệm khi tham mưu về thể chế

Bộ trưởng Tư pháp: Còn tình trạng sợ trách nhiệm khi tham mưu về thể chế

Ông Lê Thành Long nêu tình trạng một số nơi có xu hướng giải thích pháp luật theo hướng "tiện cho mình", có tình trạng hành chính hóa.

Dành công sức, nhân lực để đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế

Dành công sức, nhân lực để đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế

Ngày 26/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2023.

Thủ tướng "thúc" Bộ Y tế sớm thể chế hóa Nghị quyết 30 "gỡ nút thắt y tế"

Thủ tướng "thúc" Bộ Y tế sớm thể chế hóa Nghị quyết 30 "gỡ nút thắt y tế"

Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện yêu cầu Bộ Y tế sớm thể chế hóa Nghị quyết số 30 về đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế.

Khai thông thể chế văn hóa trong thời đại mới: Cần sự đồng bộ hóa

Khai thông thể chế văn hóa trong thời đại mới: Cần sự đồng bộ hóa

Các chuyên gia tham gia thảo luận bàn tròn: Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

Đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

Sáng 12/12, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra họp báo hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa".

Thường trực Ban Bí thư: Hoàn thiện thể chế để cán bộ không dám tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư: Hoàn thiện thể chế để cán bộ không dám tham nhũng

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, sắp tới Đảng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để cán bộ không thể, không dám tham nhũng.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ: Doanh nghiệp cần thể chế nhiều hơn cần tiền

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ: Doanh nghiệp cần thể chế nhiều hơn cần tiền

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu tiếp tục có gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, không thể dễ thì làm, khó thì bỏ.

Lấy hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá

Lấy hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá

Chiều nay (29/10), Quốc hội thảo luận tại tổ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.