Thế giới

Thế giới bối rối về quan hệ Mỹ - Philippines

26/10/2016, 08:24
image

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, không phản đối việc quân đội nước ngoài hiện diện tại Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại chỉ trí
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại chỉ trích Mỹ trước thềm chuyến thăm Nhật

Ngày 25/10, theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, không phản đối việc quân đội nước ngoài hiện diện tại Philippines. Song, ông khuyên Mỹ nên “quên” Thỏa thuận Hợp tác tăng cường quốc phòng (EDCA) với Philippines chừng nào ông còn làm Tổng thống. “Tôi trông chờ đến lúc không còn nhìn thấy binh lính của bất cứ nước nào hiện diện trên đất nước tôi, trừ quân đội Philippines”, ông Duterte nói.

Tuyên bố trên một lần nữa khiến thế giới bối rối về mối quan hệ thực sự giữa Mỹ và Philippines. Bởi, chỉ trước đó một ngày, khi Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tới thăm Philippines, ông Duterte cùng giới chức nước này khẳng định Mỹ - Philippines vẫn là đồng minh, không có chuyện “đoạn tuyệt quan hệ” quốc phòng và thương mại.

Nay, khi ông Daniel Russel rời Philippines sang Thái Lan, ông Duterte lại chỉ trích Mỹ. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, sẽ điện đàm với người đồng cấp Philippines để nói rõ quan điểm của Mỹ cũng như cải thiện quan hệ hai nước.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.