Thị trường

Thêm 72 doanh nghiệp nợ thuế, phí bị “bêu” tên

16/06/2017, 13:48

Cục Thuế Hà Nội công bố thêm danh sách 72 doanh nghiệp nợ gần 86 tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất.

no-tien-thue-phi-beu-ten-ha-noi

Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy, thuê đất tại số 302, phố Cầu Giấy, Dịch Vọng có số nợ lớn nhất là 22,162 tỷ đồng

Theo danh sách có 6 doanh nghiệp nợ 27,3 tỷ đồng tiền thuê đất và 66 doanh nghiệp nợ 58,3 tỷ đồng tiền thuế, phí.

Trong 6 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy (thuê đất tại số 302, phố Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy) nợ lớn nhất là 22,162 tỷ đồng, tiếp đến là Công ty TNHH đầu tư khai thác khoáng sản Sotraco (thuê đất tại Phú Mãn, Quốc Oai) nợ 3,036 tỷ đồng.

Số còn lại nợ tiền thuê đất từ vài chục triệu đồng cho tới hơn 600 triệu đồng.

Còn trong danh sách 66 doanh nghiệp nợ thuế, phí, nợ nhiều nhất là là Công ty TNHH MTV Hà Thành nợ hơn 7,3 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco nợ 4,385 tỷ đồng.

Nợ trên 3 tỷ đồng có 4 doanh nghiệp, nợ trên 2 tỷ có 2 doanh nghiệp. Số còn lại có mức nợ từ 42 triệu đồng tới 1,6 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 6 kể từ đầu năm tới hay Hà Nội công khai danh tính các đơn vị nợ tiền thuế, phí.

Trước đó, trong đợt công khai danh sách hồi tháng 5, Cục Thuế Hà Nội đã nêu tên 7 doanh nghiệp nợ 13,24 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.