Xã hội

Thêm 9 người thương vong, mưa lũ miền Bắc vẫn khó lường

03/08/2015, 05:47

Mưa lũ tại miền Bắc đã làm 3 người chết, 4 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.

thong-tin-moi-nhat-ve-ron-lu-quang-ninh
Nước lũ dâng cao tràn qua các đập khiến nhiều điểm trong TP Uông Bí, Quảng Ninh trở thành sông

Mưa lũ làm 3 người chết, hàng trăm nhà dân hư hại

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ các tỉnh Bắc bộ đã làm 3 người chết (Điện Biên 2 người, Sơn La 1 người) và 6 người bị thương (Điện Biên 4 người và Lào Cai 2 người). Mưa lớn cũng làm 2 nhà bị sập đổ, 150 nhà bị hư hỏng, tốc mái và có trên 2460 ha hoa màu bị ngập úng, lũ cuốn trôi.

Về nhà cửa, có 2 nhà bị sập đổ, cuốn trôi ở Điện Biên, 150 nhà bị thiệt hại, tốc mái (Điện Biên: 131 nhà; Tuyên Quang: 2 nhà; Lai Châu: 1 nhà; Yên Bái 6 nhà; Sơn La: 10 nhà); 87 nhà bị ngập nước (Điện Biên: 80 nhà; Cao Bằng: 7 nhà).

Bên cạnh đó có 2.466 ha diện tích lúa bị ngập, thiệt hại (Điện Biên: 650 ha; Tuyên Quang: 1330 ha; Cao Bằng: 20 ha; Sơn La: 129 ha); Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 680 ha (Điện Biên: 650 ha; Cao Bằng: 30 ha); Gia súc, gia cầm bị chết: 11.587 con (Điện Biên);

Về thủy lợi có 10.871m kênh mương bị thiệt hại, 6 hồ chứa, đập bị thiệt hại; 64 công trình thủy lợi nhỏ bị sập, cuốn trôi; Đường giao thông bị sạt lở, thiệt hại 120.500 m3 (Điện Biên: 17.000 m3; Lạng Sơn: 103.500 m3).

Diễn biến mưa lũ còn vô cùng phức tạp

Báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Ninh tính đến trưa ngày 2/8, mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh này trong những ngày vừa qua đã làm 17 người chết và gây thiệt hại 2.000 tỷ đồng.Trong số 17 người chết tại Quảng Ninh có 14 người tại TP Hạ Long và 3 người tại TP Cẩm Phả. Mưa lũ lớn gây thiệt hại 102 nhà đổ; 8.800 nhà ngập, sơ tán; 4.285 m tường kè; hơn 3.643 ha diện tích hoa màu; hơn 922 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; 882 lồng bè thủy sản; 2.079 con gia súc, gia cầm; 7 cây cột điện. Hiện nay, huyện Hoành Bồ có 6 xã bị cô lập, Ba Chẽ có 5 xã bị cô lập.

Tình hình mưa lũ ở Quảng Ninh đến hôm nay (2/8) vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp. Tin tức trên báo Tuổi trẻ cho biết, sáng 2/8, tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) có mưa lớn, nhiều điểm ngập nặng. Cả khu vực công viên thành phố đã ngập sâu trong biển nước, cống nước hồ sinh thái cuồn cuộn dòng nước lũ đục ngầu.

Nhiều khu dân cư như tổ 3 (khu 2, phường Thanh Sơn), một số điểm thuộc phường Bắc Sơn, phường Phương Đông chìm trong nước từ 1-1,5m.

Bên cạnh cảnh sát cơ động, công an địa phương… lực lượng hải quân đã phải đưa xe lội nước vào các khu dân cư ngập sâu để giải cứu người dân mắc kẹt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong sáng và trưa 2/8, ở Bắc bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua, tính đến 13 giờ ngày 2/8 tại Điện Biên là 140 mm, tại Mẫu Sơn là 110 mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) là 160 mm, Chí Linh (Hải Dương) là 100 mm. Quảng Ninh vẫn là địa phương có mưa nhiều nhất ở Tiên Yên là 210 mm, Uông Bí mưa lên tới 250 mm.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, thời tiết mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp đến ngày 4/8 với mưa to trên diện rộng. Sau đó, mưa sẽ giảm dần. Trong những ngày tới, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định vẫn có mưa tư 100 - 150 mm, còn các tỉnh tây bắc mưa từ 100 - 200 mm, nhiều nơi mưa trên 200 mm. Trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ vẫn có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 1,5 - 2 m, biển động mạnh.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc đặc biệt là Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình vẫn nằm trong khu vực có nguy cơ cao ngập úng ở đồng bằng, sạt lở đất và lũ quét vùng núi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.