Xã hội

Thêm một ca đỡ đẻ thành công trên tàu SE18

27/01/2016, 09:58

Nhân viên tổ tàu SE18 vừa giúp hành khách sinh con trên tàu thành công.

do-de-tren-tau-SE4

Tổ tàu SE4 vỡ òa niềm vui vì đã giúp được hành khách sinh con thành công

Vừa kết thúc hành trình vào 8h sáng nay (27/1), Trưởng tàu SE18 Trần Khánh Tâm (Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam) phấn khởi thông tin với Báo Giao thông, tổ tàu vừa giúp một hành khách sinh con thành công trên chuyến tàu SE18 từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào tối qua.

Trưởng tàu Tâm kể, hành khách Bùi Thị Tình (quê Thanh Chương, Nghệ An) đi cùng mẹ già lên tàu từ Sài Gòn, có vé toa số 2 là toa ghế ngồi cứng. Khi tàu chạy đến Huế, hành khách kêu đau bụng nên tổ tàu mời hành khách qua khoang giường nằm nghỉ ngơi, theo dõi. Chị Tình nói, bác sĩ chẩn đoán phải hai tuần nữa mới sinh, hơn nữa sau khi nằm nghỉ, chị Tình không đau bụng nữa nên tổ tàu để nghỉ ngơi, theo dõi tiếp. Bất ngờ, tàu vừa chạy Ga Đồng Lê, chị Tình lại đau bụng dữ dội.

“Thấy vậy, tôi lập tức cử tiếp viên toa xe Trương Yến Trâm được phân công là vệ sinh viên trên chuyến tàu này hỗ trợ mẹ chị Tình phòng trường hợp chị sinh trên tàu. Đồng thời, gọi điện xin điều độ cho dừng tàu tại Ga Hương Phố để phối hợp với trạm, ga đưa chị Tình đi cấp cứu…”.

Tuy nhiên, tàu vừa qua Kim Lũ thì chị Tình đã sinh cháu gái “mẹ tròn con vuông” khoảng 21h25" ngày 26/1. Tàu dừng Ga Hương Phố, mẹ con chị Tình đã được xe cấp cứu đến đưa đi bệnh viện kịp thời.

“Lúc đó lo thắt ruột gan, trời lại rét như thế nhưng ca sinh thành công, chúng tôi hạnh phúc lắm. Tôi cũng đã gọi điện hỏi thăm mẹ con chị Tình ở bệnh viện, được biết hai mẹ con mạnh khỏe, tôi rất mừng…”, anh Tâm chia sẻ.

Được biết Trưởng tàu Trần Khánh Tâm là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn Quốc lần thứ IX được tổ chức vào tháng 12/2015; đây là lần đầu tiên tổ tàu Trần Khánh Tâm giúp đỡ hành khách sinh trên tàu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.