Bóng đá

Thêm một sao gốc Việt ở châu Âu muốn về dưới trướng thầy Park

23/01/2022, 07:26

Cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng tại Phần Lan ngỏ ý muốn về cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Sau những thành tích không mấy khả quan tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 và AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo đã có những động thái đầu tiên về một cuộc “cách mạng” ở tuyển Việt Nam.

img

Henry Nguyễn bày tỏ nguyện vọng muốn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam

Và việc đem những cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài về để tăng sức mạnh của đội tuyển là một trong những phương án được nghĩ tới.

Sau động thái này, đã có một số cầu thủ Việt kiều lên tiếng về việc muốn hồi hương để cống hiến cho tuyển Việt Nam.

Một trong số đó là Henry Nguyễn - cầu thủ đang sinh sống tại Phần Lan và có bố mẹ là người gốc Việt Nam.

Henry Nguyễn chia sẻ: “Nếu như nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam tôi sẵn sàng trở nước về để cống hiến cho đội tuyển. Đó là quê hương của bố mẹ tôi. Tôi được nghe họ kể rất nhiều về nơi này”.

Hiện tại, Henry đang chơi bóng cho CLB Nurmijarven Jalkapalloseura ở giải vô địch quốc gia Phần Lan.

Trước đó, cầu thủ sinh năm 1998 từng là đội trưởng của U20 Helsinki IFK và cũng đã khoác áo đội tuyển U19 Phần Lan.

Ngôi sao Việt kiều này chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và anh được đánh giá cao ở khả năng cầm bóng cũng như phát động tấn công.

Henry Nguyễn cho biết thần tượng của mình là Lee Nguyễn và anh rất muốn có một sự nghiệp thi đấu như cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Mỹ.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa có động thái nào liên quan đến việc đưa ngôi sao 24 tuổi này về nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.