Thế giới

Thêm một tập đoàn ôtô chuyển hướng đầu tư về Mỹ vì ông Trump

10/01/2017, 06:35
image

Tập đoàn Sản xuất ô tô Fiat Chrysler cho biết, họ sẽ chi 1 tỷ USD vào hoạt động sản xuất tại Mỹ.

3

Fiat rút kế hoạch đầu tư ở Mexico về Mỹ, dự định sản xuất nhà máy Warren sẽ sản xuất dòng xe Jeep Wagoneer mới và các xe địa hình lớn như Grand Wagoneer.

Ngày 9/1, Fox News dẫn thông báo từ Tập đoàn Sản xuất ô tô Fiat Chrysler cho biết, họ sẽ chi 1 tỷ USD vào hoạt động sản xuất tại Mỹ, trong đó có kế hoạch hiện đại hóa các nhà máy hiện có ở các bang Michigan và Ohio giúp tạo thêm hơn 2.000 công việc mới.

Theo kế hoạch của Fiat, nhà máy tại Warren, Michigan sẽ được nâng cấp để có thể sản xuất xe tải vốn đang được lắp ráp tại Mexico. Ngoài ra, nhà máy tại Warren sẽ sản xuất dòng xe Jeep Wagoneer mới và các xe địa hình lớn như Grand Wagoneer. Bên cạnh đó, một nhà máy tại Toledo, Ohio sẽ được trang bị thêm máy móc để sản xuất dòng xe Jeep mới.

Động thái trên của Fiat Chrysler được đưa ra sau khi nhiều đối thủ cạnh tranh khác tại Mỹ công bố các quyết định tương tự. Chẳng hạn, Ford hủy kế hoạch xây dựng nhà máy trị giá 1,6 tỷ USD tại Mexico và thay bằng kế hoạch đầu tư 700 triệu USD vào nhà máy lắp ráp tại Michigan (Mỹ). Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Ford Mark Fields cho biết, quyết định trên được đưa ra trước khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống nhưng cũng nhấn mạnh đây là “lá phiếu niềm tin” mà nhà máy này bỏ cho ông Trump.

Cách đó không lâu, Giám đốc điều hành Fiat Sergio Marchionne vốn nhận định, lập trường về thương mại tự do của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Sản xuất ô tô Fiat Chrysler Automobiles NV tại Bắc Mỹ.

Kể từ khi vận động tranh cử đến thời điểm đắc cử, ông Donald Trump chỉ trích nhiều nhà sản xuất ô tô chuyển dây chuyền sản xuất ô tô sang Mexico và khuyến khích chuyển hoạt động sản xuất ô tô về Mỹ để ngăn chặn chảy máu việc làm. Ông đe dọa sẽ áp thuế cao 35% đối với các sản phẩm của các công ty chuyển dây chuyền sản xuất từ Mỹ ra nước ngoài.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.