Thế giới

Thêm thợ lặn thiệt mạng khi tìm xác nạn nhân chìm phà Sewol

30/05/2014, 18:22

Ngày 30/5, một thợ lặn khác của Hàn Quốc thiệt mạng trong quá trình tìm kiếm nạn nhân trong vụ đắm phà Sewol hồi tháng tư vừa rồi.

Ngày 30/5, một thợ lặn khác của Hàn Quốc thiệt mạng trong quá trình tìm kiếm nạn nhân trong vụ đắm phà Sewol hồi tháng tư vừa rồi.

Các thợ lặn Hàn Quốc chuẩn bị tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm phà Sewol
Các thợ lặn Hàn Quốc chuẩn bị tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm phà Sewol

Người thợ lặn 45 tuổi này được kéo lên từ dưới nước vì bất tỉnh trong khi đang cắt mở phần thân phà với hy vọng tìm kiếm xác của 16 nạn nhân còn lại. Khi được kéo lên bờ, người này bị chảy máu trên mặt và bất tỉnh sau cuối cùng qua đời tại bệnh viện. Đây là thợ lặn thứ 2 thiệt mạng khi tìm kiếm xác nạn nhân kể từ khi xảy ra thảm họa chìm phà ngày 16/4 vừa qua.

Cho đến nay, sau bao nỗ lực tìm kiếm, Hàn Quốc vẫn chưa thể tìm được xác của 16 nạn nhân mất tích, để lại nỗi đau sâu sắc cho gia đình các nạn nhân này.

Bà  Bae Eui-cheol người thân của nạn nhân mất tích nói, “đã là ngày 45 từ khi xảy ra thảm họa, vẫn không nạn nhân nào trong số người mất tích được tìm thấy. Mỗi ngày trôi qua là một ngày gia đình chúng tôi chịu nỗi đau cứa sâu gan ruột nhưng vẫn giữ niềm hy vọng có thể tìm thấy người thân”.

Hiện nay, cảnh sát Hàn Quốc đang truy nã ông Yoo byung-un chủ công ty chủ quản phà Sewol vì tội thờ ơ, tham nhũng, trốn thuế và treo thưởng 500 nghìn USD cho ai báo tin về ông này.

Trang Trần (Theo Reuters)

 

 

 

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.