Xã hội

Thêm vụ tai nạn lao động ở mỏ than, 1 người tử vong

11/08/2016, 21:51
image

Công nhân mỏ than Quang Hanh (Quảng Ninh) đã tử vong sau khi gặp nạn ngay trong hầm lò.

tai-nan-lao-dong-tai-mo-than-o-uong-bi-mot-cong-nh

Gần đây, tại Quảng Ninh thường xảy ra tai nạn lao động ở mỏ than khiến nhiều công nhân thiệt mạng (Ảnh minh họa)

Vào khoảng 2h sáng 11/8, tại Công ty Than Quang Hanh (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động mỏ than khiến 1 công nhân tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào ca 3 ngày 10/8, công nhân Lê Văn Xuân (SN 1980, quê ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), thành viên của phân xưởng khai thác 10, thợ lò bậc 4/6 được giao làm Nhóm trưởng thực hiện nhiệm vụ khấu than lò chợ mức có độ sâu khoảng âm 160 mét. 

Đến khoảng 2h ngày 11/8, anh Xuân đang di giá thủy lực chống hầm lò số 28 thì bị đuôi giá va vào đầu. Ngay lập tức, anh Xuân được đồng nghiệp sơ cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã trực tiếp thăm và hỗ trợ gia đình công nhân Lê Văn Xuân 20 triệu đồng, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trước đó, một vụ tai nạn lao động mỏ than khác cũng đã xảy ra làm 3 người thương vong. Theo đó, vào khoảng 19h35’ tối 2/8, ở khu mỏ Tây Bắc IICông ty Than Mạo Khê, anh Đinh Xuân Khánh (SN 1988, trú tại khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), công nhân bậc 3/6, Phân xưởng đào lò số 4 cùng nhóm thợ được giao nhiệm vụ đào lò xuyên vỉa quay nam khu Tây Bắc II, mức âm 230m.

Quá trình cuốc đá dưới nền lò để đặt đường ray, nhóm thợ vô tình cuốc phải mìn câm (tức mìn còn sót lại từ quá trình hoạt động trước đó – PV) khiến vụ nổ xảy ra.

Hậu quả, anh Khánh tử vong còn 2 công nhân khác là Đỗ Thành Luân (SN 1987) và Vũ Đình Khánh (SN 1965) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.