Thể thao

Thi cải trang hay thi hoán đổi giới tính?

14/12/2014, 11:04

Trước khi lên sóng ngày 3/10, Gương mặt thân quen nhí đã "được lưu ý" khi ban tổ chức chương trình hé lộ một trong những quy định của sân chơi này: cho phép bé gái giả trai.

Minh Thuận (ảnh trái), Kyo York được hóa trang chuẩn bị cho một tiết mục giả gái trong chương trình Gương mặt thân quen nhí
Minh Thuận (ảnh trái), Kyo York được hóa trang chuẩn bị cho một tiết mục giả gái trong chương trình Gương mặt thân quen nhí

Nhưng Gương mặt thân quen nhí cấm bé trai giả gái để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý các em.

Nhạc sĩ Minh Khang, giám đốc âm nhạc của chương trình, cũng cho biết thêm: “Vì ở độ tuổi các em nếu cứ giả gái sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý, khi vào trường học, các em dễ bị giễu cợt. Ðó là điều không tốt. Hình ảnh bé gái mà giả trai lại là hình ảnh vui”.

Và dù cấm thí sinh nhí giả gái vì sợ ảnh hưởng tâm lý độ tuổi, những nghệ sĩ ghép đôi với các bé vẫn được thoải mái hoán đổi giới tính.

Nghiêm túc nhìn lại 10 tập đã phát sóng trong mùa Gương mặt thân quen nhí đầu tiên, người xem dù có thấy thú vị cũng không khỏi giật mình. Tập thi nào cũng có những cuộc hoán đổi giới tính ngoạn mục.

Ca sĩ Minh Thuận hết giả cô bé Xuka trong Ðôrêmon đến biến hóa thành nghệ sĩ Cát Phượng, bà lão ăn trầu, Thị Nở, nữ vũ công da màu, NSND Thu Hiền, nghệ sĩ Bạch Tuyết. Trong khi đó, ca sĩ Chí Thiện cũng rất chịu khó biến mình thành Marilyn Monroe, ca sĩ Bạch Yến, người đẹp Hàn Quốc Lee Hyori, ca sĩ Ý Lan...

Riêng Kyo York cũng nhiều phen khiến khán giả hết hồn khi hóa thân thành một thiếu nữ Hà thành, thành viên nhóm nhạc nữ China Dolls, Katy Perry, ca sĩ Ánh Tuyết...

Các nữ ca sĩ (thí sinh người lớn) Thúy Uyên, Ngân Quỳnh, Thu Phượng cũng không ít lần giả Elvis Presley, thành viên nhóm nhạc nam Backstreet Boys, thành viên nhóm nhạc One Direction, Josh Groban...

Vì được ban tổ chức “thả cửa” nên các thí sinh nhí là nữ cũng không ngần ngại cải trang thành nam nhi: Uyên Nhi, Bảo An giả rocker Phạm Anh Khoa, ca sĩ Paul Anka, thành viên nhóm Big Bang...

Không chỉ các thí sinh đôi khi bất đắc dĩ phải cải trang theo yêu cầu của đề thi, nhiều khách mời cũng đầy hào hứng trong việc giả gái: MC Ðại Nghĩa và diễn viên hài Bạch Long hóa thân thành mẹ con Cám trong truyện cổ tích Tấm Cám, nghệ sĩ Minh Nhí hóa thân thành ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi để trình diễn ca khúc Áo mới Cà Mau...

Khi đưa ra quy định không cho thí sinh nhí là nam cải trang thành gái, rõ ràng ban tổ chức rất có ý thức trong việc bảo vệ sự phát triển tâm sinh lý của trẻ trong cuộc chơi và cho cả người xem.

Nhưng thật ngạc nhiên khi việc bảo vệ đó chỉ được thực hiện một chiều. Vì sao chỉ có bé trai giả gái mới là bất thường?

Có gì đảm bảo những bé gái giả trai không chịu các tác động tâm lý như bé trai giả gái và không hứng chịu bất kỳ sự kỳ thị hay chọc ghẹo nào?

Và dù không giả gái nhưng nhìn bạn cùng chơi hay các khách mời là những nam nghệ sĩ danh tiếng thường xuyên giả gái thì các bé trai sẽ không chịu bất kỳ tác động nào?

Bỏ qua các tiết mục có hoán đổi giới tính, Gương mặt thân quen nhí vẫn còn rất nhiều tiết mục đặc sắc khi người chơi ở đúng giới tính của mình.

Cần thiết không Minh Thuận phải giả làm nữ vũ công da màu để nhảy cùng bé Anh Duy trong tiết mục Anh Duy vào vai Michael Jackson? Sao anh không là một nam vũ công da màu? Ðó chỉ là một ví dụ.

Thật không dễ chịu khi cứ phải xem cảnh nam thành nữ, nữ thành nam đầy bỡn cợt, vô lý và dày đặc trên sóng truyền hình quốc gia ở Gương mặt thân quen, Gương mặt thân quen nhí, Cặp đôi hoàn hảo, Ơn giời, cậu đây rồi!...

Và cũng thật không dễ để xóa đi dấu vết hay những hình ảnh đầy phản cảm đó trong tâm trí mỗi người.

Gương mặt thân quen nhí được Công ty Sóng Vàng mua bản quyền từ Công ty Endernol (Hà Lan) với tên gốc là Your Face Sounds Familiar Kids được phát sóng lúc 21g thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV3.

Theo Quỳnh Nguyễn/Tuổi trẻ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.