Xã hội

Thi thể Giám đốc BQL cảng cá Quảng Ngãi bị cuốn trôi 10km

20/09/2017, 14:17

Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Kiệt tử vong do ngạt nước, không có ngoại lực tác động...

Giam-doc-BQL-cang-a-mat-tich-khi-tam-bien
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể ông Kiệt. Ảnh: Nhân dân

Theo đó, sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến tối 19/9 cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Trịnh Văn Kiệt, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Quảng Ngãi tại bãi biển xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), cách hiện trường ông Kiệt mất tích 10 km.

Theo Đại tá Võ Văn Dương, sau khi tìm thấy thi thể ông Kiệt, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định ông Kiệt tử vong do ngạt nước, không có ngoại lực tác động từ bên ngoài. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Kiệt cho gia đình lo hậu sự.

"Công an tỉnh có nhận đơn phản ánh việc Ban quản lí cảng cá Quảng Ngãi có sai phạm trong quản lý đất đai, nhưng lúc đó chưa rõ dấu hiệu vi phạm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai nên Công an tỉnh tham mưu cho chính quyền địa phương thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên đến lúc này kết quả thế nào Công an tỉnh cũng chưa nắm rõ", Đại tá Dương nói.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, khoảng 7h sáng ngày 19/9, ông Trịnh Văn Kiệt chạy xe máy đến bãi biển Minh Tân Nam (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), để quần áo trên bãi rồi xuống tắm biển. Sau nhiều giờ không thấy ông Kiệt lên bờ, các hộ kinh doanh tại đây hô hoán, trình báo chính quyền xã Đức Minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.