Thế giới

Thị trưởng New York gọi vụ nổ bom ở Manhattan là khủng bố

12/12/2017, 11:45

Thị trưởng New York Bill De Blasio đã gọi vụ nổ bom ở Quảng trường Thời Đại là cuộc tấn công khủng bố.

4460154

Cảnh sát New York phong tỏa hiện trường vụ nổ bom.

Liên quan tới vụ nổ bom đã diễn ra tại Trung tâm Manhattan, gần Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ vào sáng ngày 11/12 (Theo giờ địa phương), Thị trưởng New York Bill De Blasio đã thẳng thừng gọi đây là cuộc tấn công khủng bố tàn bạo.

"Tôi khẳng định đây là một cuộc tấn công khủng bố, nhưng cảm ơn Chúa, thủ phạm không thể thực hiện kế hoạch của mình!" - ông De Blasio viết trong Twitter.

Ông cũng nhấn mạnh rằng chưa có người bị thương nghiêm trọng do vụ việc. Thị trưởng cũng kêu gọi cư dân thành phố thận trọng và báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật về bất kỳ tình hình đáng ngờ nào.  

Trước đó, Sở cảnh sát New York cho biết vụ nổ bom đã diễn ra tại Trung tâm Manhattan, gần Quảng trường Thời Đại (nơi hàng năm sẽ diễn ra sự kiện đón năm mới) tại đường số 42 và đường số 8.

Một số tuyến tàu điện ngầm đã được di tản. Trong khi đó, Sở cứu hỏa ở New York cho hay họ đang giải quyết sự cố tại bến xe buýt của ở trung tâm Manhattan.

Điều đó dẫn đến sự chậm trễ dọc theo một số tuyến tàu điện ngầm vượt qua bến xe buýt.

Một số hành khách đã được di tản như một biện pháp phòng ngừa. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.