Công nghệ

Thiên thạch dài 400m sắp đâm sầm vào Trái Đất?

14/02/2017, 17:05
image

Theo NASA, một thiên thạch dài 400m có khả năng sẽ đâm sầm vào Trái Đất trong tương lai.

0249194B0000044D-4219242-An_asteroid_called_2015_B

Theo NASA, một thiên thạch dài 400m có khả năng sẽ đâm sầm vào Trái Đất trong tương lai.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết một thiên thạch hình hạt đậu dài 400m có thể lao vào Trái Đất trong tương lai, theo Daily Mail ngày 13/2.

Thiên thạch kể trên có tên gọi là 2015 BN509 với chiều dài 400m, rộng 200m và có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất trong tương lai.

Hồi tuần trước, thiên thạch này vẫn đang bay với tốc độ 70.500 km/h tới gần Trái Đất và hiện đang ở khoảng cách gấp 14 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Các nhà khoa học đã phát hiện được thiên thạch 2015 BN509 qua sử dụng kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ Arecibo Observatory ở Puerto Rico.

"Hình dáng hạt đậu của thiên thạch 2015 BN509 có nguồn gốc từ thiên thạch đôi trong đó hai phần của thiên thạch không thể xoay quanh nhau và cùng rơi", Tiến sĩ, nhà khoa học Edgard Rivera-Valentin cho biết.

Xem thêm video:

Tiến sĩ Rivera-Valentin cũng nói thêm rằng việc ghi chép hoạt động của những thiên thạch như 2015 BN509 có thể giúp chúng ta chắc chắn hơn về khả năng một thiên thạch có thể đâm vào Trái Đất trong tương lai hay không.

Hiện tại, ngoài việc theo dõi thiên thạch 2015 BN509, NASA cũng đang tích cực nghiên cứu một số thực thể vũ trụ khác có khả năng ảnh hưởng đến Trái Đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.