Y tế

Thiên trúc hoàng chữa sốt cao, co giật

08/08/2018, 16:10

Thiên trúc hoàng còn có tên là trúc hoàng phấn, phấn nứa, trúc cao.

16

Thiên trúc hoàng chữa sốt cao, co giật

Đây là những cây nứa bị một loại bệnh làm cho chất nước trong cây ngưng đọng lại. Bốn mùa đều có thể có thiên trúc hoàng, nhưng thường hay có vào thu đông, vì nước trong các đốt tre, nứa dần dần ngưng đọng lại mà có. Lấy ra phơi khô là được. Những cục trắng được coi là loại tốt. Kích thước thiên trúc hoàng to nhỏ không nhất định: to có thể đạt 1-1,5cm, nhỏ chỉ 1-2mm.

Theo Đông y, thiên trúc hoàng có vị ngọt, tính hàn; tác động vào tâm, can với công dụng thanh nhiệt trừ đàm, định tâm, an thần, đuổi phong nhiệt.

Thiên trúc hoàng là một vị thuốc dùng trong nhân dân, chủ yếu để chữa trẻ con bị sốt cao, kinh giật (an thần, định kinh giản) dùng cho người lớn chữa các trường hợp sốt mê man, bị cảm, không nói được. Ngoài ra còn có tác dụng chữa ho, trừ đờm.

Chữa các bệnh về não, lên kinh: Thiên trúc hoàng 2g, ngưu hoàng 1g, chu sa 0,30g. Tất cả tán nhỏ. Trộn đều. Ngày uống 3g. Chia làm 3 lần mỗi lần uống 1g. Trẻ con dùng nửa liều hay ít hơn, tuỳ theo tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.