Thế giới

Thiết bị phát sóng trực tiếp bị cấm trong lễ duyệt binh Triều Tiên

09/09/2018, 17:03

Các phóng viên quốc tế đến dự sự kiện kỷ niệm 70 Quốc khánh Triều Tiên cũng không được phép mang điện thoại.

180909125002-06-north-korea-military-parade-exlarg

Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên ngày 9/9

Theo hãng tin CNN, các nhà báo và phóng viên quốc tế được mời tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên ngày 9/9 không được mang điện thoại và phương tiện phát sóng trực tiếp.

Hiện chưa rõ tại sao nước này không cho phép được phát sóng trực tiếp, dù theo CNN, điều này có thể cho phép các quan chức tuyên truyền của Bình Nhưỡng kiểm soát tốt hơn hình ảnh của buổi lễ.

Các chuyên gia quan sát lễ kỷ niệm Quốc Khánh Triều Tiên cho rằng, những sự kiện lớn thường được Bình Nhưỡng sử dụng để truyền tải chính sách, những định hướng tương lai cho người dân trong nước và thế giới.

Trước đó, các nhà báo cũng được mời đến dự một buổi hòa nhạc ngày 8/9 để khởi động chuỗi sự kiện, một buổi trình diễn với các bài hát và màn thể hiện nói về lịch sử của Triều Tiên, không hề nhắc đến tên lửa hay vũ khí hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.