Điều tra

Thiếu phụ bị chồng chém ở phố Hàng Bông đã tử vong

25/05/2017, 09:52

Do vết thương quá nặng, chị Nguyễn T.A, người bị chồng chém gục trên phố Hàng Bông vào tối 23/5 đã tử vong.

aa-2138

Nghi can Hoàng Nam cùng tang vật gây án.

Liên quan đến vụ đôi nam nữ bị chém gục trên phố Hàng Bông, sáng ngày 25/5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, một trong 2 người đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn T.A., SN 1986, trú Hà Nội. 

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1992, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi giết người. Nam là chồng của chị T.A. và là nghi can dùng dao chém chị T.A và anh Nguyễn A.H., trú Hà Nội.

Cảnh sát xác định, Nam và Nguyễn T.A. là vợ chồng, trong thời gian sinh sống với nhau nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân.

Tối 23/5, Nam phát hiện chị Nguyễn T.A. đi cùng với bạn là anh Nguyễn Anh H. vào mua quần áo tại cửa hàng số 152 Hàng Bông. Nổi máu ghen tuông, Nam cầm dao xông vào chém khiến anh H. và chị T.A. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Ngay sau đó, Nam đã tới công an phường Hàng Bông đầu thú, khai nhận hành vi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.