28

kết quả phù hợp

Bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân mua ngoài có được thanh toán BHYT?

Bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân mua ngoài có được thanh toán BHYT?

Bộ Y tế đang nghiên cứu dự thảo hướng dẫn việc thanh toán BHYT cho người tham gia BHYT phải tự mua thuốc, vật tư y tế trong phạm vi được hưởng khi bệnh viện không cung ứng trong một số trường hợp đặc biệt, bất khả kháng.

Các bệnh viện giải quyết việc thiếu thuốc, vật tư y tế ra sao?

Các bệnh viện giải quyết việc thiếu thuốc, vật tư y tế ra sao?

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, nhiều bệnh viện đã chủ động kế hoạch, rốt ráo và linh hoạt trong thực hiện các gói thầu mua sắm.

Bệnh viện kêu thiếu thuốc điều trị tay chân miệng, Bộ Y tế nói gì?

Bệnh viện kêu thiếu thuốc điều trị tay chân miệng, Bộ Y tế nói gì?

Trước thông tin một số bệnh viện phía nam thiếu thuốc điều trị tay chân miệng, đại diện Bộ Y tế cho biết nguồn cung đầu vào hiện không thiếu, nhưng nhiều đơn vị điều trị và địa phương chưa chủ động mua sắm.

Dịch tay chân miệng ở TP.HCM: Thiếu thuốc nhưng sẽ đảm bảo việc điều trị

Dịch tay chân miệng ở TP.HCM: Thiếu thuốc nhưng sẽ đảm bảo việc điều trị

Sở Y tế TP.HCM cho biết, đang nhập khẩu thuốc Barbit (thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam) để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt.

Nếu thiếu thuốc, vaccine, Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng

Nếu thiếu thuốc, vaccine, Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng

Ngày 18/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có kết luận cuộc họp về việc đấu thầu mua sắm thuốc tại Bộ Y tế và các địa phương.

Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 30 tháo gỡ khó khăn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu giảm mặt bằng lãi suất, gỡ khó khăn cho bất động sản, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế...

Thủ tướng: Không được để thiếu thuốc, ai không dám làm thì hãy xin nghỉ

Thủ tướng: Không được để thiếu thuốc, ai không dám làm thì hãy xin nghỉ

Sáng 6/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo.

Cần Thơ dồn lực khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Cần Thơ dồn lực khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Ngay cả khi đã gỡ khó được trong công tác đấu thầu thì vẫn còn mối lo khác – đó là tình trạng đứt gãy nguồn cung ứng.

Cán bộ đấu thầu thuốc sợ sai, cơ sở y tế thiếu thuốc chữa bệnh cho dân

Cán bộ đấu thầu thuốc sợ sai, cơ sở y tế thiếu thuốc chữa bệnh cho dân

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế để khám và điều trị bệnh cho người dân tại các cơ sở y tế công lập đang xảy ra tại Quảng Ngãi.

Cần Thơ cho phép mua sắm trực tiếp trước tình trạng thiếu thuốc y tế

Cần Thơ cho phép mua sắm trực tiếp trước tình trạng thiếu thuốc y tế

Lãnh đạo Cần Thơ khẳng định: “Lúc khó khăn, chúng ta được mua sắm chỉ định, nhưng phải đúng quy định pháp luật chứ không được “xé rào”"...