An ninh hình sự

Thiếu tiền trả nợ, nam tài xế khống chế kế toán cướp 200 triệu

24/04/2018, 22:23

TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tuấn 10 năm tù về tội cướp tài sản.

cuop_qxlq

Trương Văn Tuấn lãnh 10 năm tù. Ảnh: Thanh niên

Theo Thanh niên và Lao động đưa tin, chiều 24/4, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tuấn (SN 1994, trú kiệt 105/11 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) 10 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, 14h ngày 25/1, Công ty TNHH Giai Nông giao Tuấn chở kế toán Nguyễn Thị Phượng (25 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đến ngân hàng rút 200 triệu đồng.

Do nợ tiền nên Tuấn nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Trong lúc chị Phượng vào ngân hàng làm thủ tục rút tiền, Tuấn đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua 1 cuộn băng keo màu vàng rồi quay về ngân hàng đón chị Phượng.

Tiếp đó, chị Phượng nói Tuấn chở đến một ngân hàng khác để nộp vào tài khoản của Giám đốc Công ty TNHH Giai Nông. Tuy nhiên, trên đường đi, Tuấn rút dao khống chế, dùng băng keo bịt miệng, trói tay chị Phượng rồi chở đến ngã 3 Nguyễn Tất Thành  - Nguyễn An Ninh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Tuấn cướp 200 triệu đồng, 1 ví của Phượng có 1,5 triệu đồng, điện thoại, dây chuyền vàng rồi dùng băng keo trói chân và nhốt chị Phượng trong xe.

Sau khi bị cáo bỏ đi, chị Phượng đập cửa kêu cứu, được người dân phát hiện và đến trình báo công an. Đến khoảng 18h ngày 25/1/2018, Tuấn đến Công an TP.Đà Nẵng để tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.