Giao thông

Thợ cầu đường về Tết bằng máy bay, xe chất lượng cao

09/02/2018, 08:22

Nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng kế hoạch đưa đón thợ cầu đường làm việc trên những công trường về quê đón Tết...

7

Xe chất lượng cao đưa đón công nhân CIENCO4 dự án J3 Bến Lức - Long Thành về quê đón Tết Đinh Dậu 2017

Nhiều công trình phía Nam “đóng cửa” sớm

Những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, nhịp điệu thi công trên công trường xây dựng gói thầu J3 (cầu Phước Khánh), dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn hối hả, tất bật. Các mũi thi công của nhà thầu CIENCO4 với hơn 800 cán bộ, công nhân đang hoàn thiện những hạng mục còn dang dở chuẩn bị đóng cửa công trường, về quê đón xuân mới Mậu Tuất 2018.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Phương Vinh, Giám đốc Ban Điều hành gói thầu J3 (Tập đoàn CIENCO4) cho biết, công trường đóng cửa từ ngày 8/2 (tức 23 tháng Chạp) để anh em về quê ăn Tết.

“Hơn 800 công nhân của CIENCO4 làm việc tại công trường J3 chủ yếu quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Chúng tôi đã bố trí 19 xe ô tô chất lượng cao loại 45 chỗ ngồi đưa anh em về 23 tháng Chạp và sẽ đón tại Vinh trở lại công trường vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Ngoài ra, 40 cán bộ, kỹ sư thuộc ban điều hành sẽ di chuyển bằng máy bay để về quê trong dịp Tết Mậu Tuất. Toàn bộ kinh phí đi lại, đưa đón người lao động do tập đoàn chi trả”, ông Vinh chia sẻ.

Đảm nhiệm thi công một công trình trọng điểm tại TP.HCM là Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP (VINAWACO) cũng đã lên phương án đưa đón cán bộ, công nhân về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT VINAWACO, hai dự án tại khu vực miền Trung do VINAWACO thi công đang đảm bảo tiến độ là BOT đường tránh Thanh Hóa và dự án nạo vét, duy tu luồng Quy Nhơn (Bình Định), người lao động sẽ được nghỉ Tết sớm. “Thợ cầu đường của chúng tôi chủ yếu ở khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa nên công ty đã bố trí sẵn các xe ô tô chất lượng cao để đưa công nhân về nghỉ từ 25 tháng Chạp và sẽ đón trở lại công trường vào ngày mùng 5 tháng Giêng”, ông Tuấn thông tin.

Nghỉ Tết muộn để dồn sức thi công cầu Bạch Đằng

Cùng thi công dự án trọng điểm nằm trên địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng là BOT cầu Bạch Đằng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành và Tổng công ty XDCTGT1 (CIENCO1) đều đang chỉ đạo các đơn vị nỗ lực thi công từng ngày, từng giờ để sớm hoàn thành dự án trước 30/5, nên kế hoạch đóng cửa công trường, đưa người lao động về quê ăn Tết Mậu Tuất muộn hơn nhiều dự án khác.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho biết.

Cầu Bạch Đằng đang vào giai đoạn nước rút, đơn vị đang nỗ lực đẩy mạnh thi công trong những ngày giáp Tết để kịp hoàn thành tiến độ dự án trước 30/5: “Dự kiến, cán bộ, công nhân tại công trường cầu Bạch Đằng và gói 7, gói 8 dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn sẽ về nghỉ Tết từ 28 tháng Chạp, muộn hơn các công trường khác từ 2 - 3 ngày và trở lại công trường ngày mùng 5 tháng Giêng”, ông Khôi nói và cho biết, trong dịp Tết Mậu Tuất có khoảng hơn 600 cán bộ, công nhân của Phương Thành làm việc tại các dự án: Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hạ Long - Vân Đồn, cầu Bạch Đằng, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gói thầu CW2C dự án Cao Lãnh - Vàm Cống được công ty tài trợ toàn bộ chi phí đi lại bằng xe ô tô chất lượng cao về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Tương tự, ông Đỗ Huy Hưng, Chánh văn phòng CIENCO1 cũng chia sẻ: “Chúng tôi đã lên kế hoạch đưa đón khoảng 250 lao động tại các công trường về quê ăn Tết trong hai ngày 25 và 26 tháng Chạp. Tại khu vực phía Bắc, ngoài hai dự án sẽ đóng cửa công trường sớm là Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, còn lại dự án cầu Bạch Đằng, CIENCO1 sẽ thi công đến đến ngày 28 tháng Chạp để đẩy nhanh tiến độ dự án vào ngày 30/5”.

Theo ông Hưng, toàn bộ người lao động tại các công trường của CIENCO1 sẽ đưa đón bằng xe ô tô chất lượng cao để thuận tiện cho việc di chuyển. Ông Hưng cũng cho biết, toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt dọc đường sẽ do các đơn vị chi trả, người lao động được miễn phí hoàn toàn.

Doanh nghiệp tài trợ hàng nghìn vé tàu cho công nhân về Tết

Theo thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, năm nay, đơn vị tiếp tục hợp tác với Công ty Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên vận chuyển công nhân về quê ăn Tết. Tuy nhiên, thay vì lập tàu riêng, đón công nhân ngay tại tỉnh có khu công nghiệp như mọi năm, năm nay theo yêu cầu từ phía Samsung, đường sắt chỉ vận chuyển từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Vinh. Còn các chặng ngắn, Công ty Samsung có xe đưa công nhân ra ga. Năm nay, số lượng công nhân đi tàu Tết tương đối lớn, gần 1.300 người.

Ngoài phục vụ Công ty Samsung, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội còn nhận vận chuyển công nhân từ các khu công nghiệp phía Nam theo chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân kết nối”. Đây là chương trình do Tổng công ty Viễn thông MobiFone tài trợ vé tàu, vé xe để công nhân các khu công nghiệp Đồng Nai, Bình Dương… có điều kiện về quê ăn Tết, sum họp gia đình. Cụ thể, MobiFone đã tài trợ vé tàu cho hơn 1.200 công nhân ra Đà Nẵng, Hà Nội, ngoài ra còn tài trợ cả suất ăn trên tàu.

Thanh Thúy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.