Thế giới

Thổ đổi tên đường có ĐSQ Mỹ theo chiến dịch tấn công Syria

21/02/2018, 07:31

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đổi tên cho con đường nơi có Đại sứ quán Mỹ tại Ankara theo tên chiến dịch tại Afrin.

Nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ thay biển tên đườ

Nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ thay biển tên đường

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đổi tên cho con đường nơi có Đại sứ quán Mỹ tại Ankara theo tên của chiến dịch tấn công khu vực người Kurd tại Syria đó là “Nhành Ô-liu”.

Tấm biển mang tên đường mới đã được lắp ngày 20/2, thay cho tên Nevzat Tandogan trước đây, theo hãng tin RT.

Thành phố Ankara đã mất một tuần để đưa ra quyết định đổi tên đường và treo biển tên mới. Trước đó, Thị trưởng thủ đô Ankara đã thay tên con đường có Đại sứ quán các Tiểu vương quốc Ả-rập (UAE) theo tên của một vị tướng chỉ huy quân đội Ottoman - Fahreddin Pasha.

Pasha được mệnh danh "sư tử sa mạc", là chỉ huy quân đội Ottoman và là người đứng đầu Medina từ năm 1916 đến 1919. Medina thời kỳ đó nằm dưới sự cai trị của đế chế Ottoman, ngày nay là một thành phố thuộc Saudi Arabia. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.