Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh

07/06/2018, 06:22

Ankara sẽ tiến hành cuộc chiến chống lại lực lượng PKK ở miền bắc Iraq.

Turkish-border-guards-1

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ

Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này đang thảo luận để cùng một số nước khác tấn công lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu vào lãnh thổ Iraq, với mục tiêu cuối cùng là dãy núi Qandil, nơi có lực lượng PKK đang đóng quân.

“Sẽ có sự hợp tác bốn bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Baghdad và tỉnh Erbil của Iraq. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ PKK khỏi biên giới của mình. Sự hỗ trợ của Iraq rất cần thiết, bởi đó là lãnh thổ của họ”, ông nói.

Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng vũ trang đòi ly khai ở miền nam luôn bị Ankara coi là nhóm khủng bố. Chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần tiến hành các chiến dịch nhằm xoá bỏ hoàn toàn lực lượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.