Thực hư vụ cưỡng hiếp người tham gia đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

26/07/2016, 07:33
image

Thổ Nhĩ Kỳ bác các cáo buộc bắt giam, tra tấn, cưỡng hiếp những người tham gia cuộc đảo chính ngày 15/7.

dao-chinh-tho-nhi-ky

Thổ Nhĩ Kỳ bác các cáo buộc bắt giam, tra tấn, cưỡng hiếp những người tham gia cuộc đảo chính ngày 15/7. (Ảnh minh họa: Mirror)

Ngày 25/7, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc bắt giam, tra tấn và cưỡng hiếp những người tham gia cuộc đảo chính quân sự ngày 15/7.

Ông Bozdag khẳng định, những cáo buộc trên là do các thành viên "tổ chức khủng bố Fethullah Gulen - nhà truyền giáo bị cáo buộc chủ mưu đảo chính" đưa ra.

Trước đó, ngày 24/7, Mirror đưa tin, Tổ chức Ân xá quốc tế đã cáo buộc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tra tấn, bắt giam, không có ăn uống và thậm chí cưỡng hiếp những người tham gia đảo chính.

Theo nguồn tin này thì có 10.000 người bị bắt giữ sau đảo chính. Thậm chí, nhiều video liên quan đến các hoạt động bắt giữ, tra tấn cũng được công bố.

Tổ chức Ân xá quốc tế cũng khẳng định họ có bằng chứng đáng tin cậy về các cáo buộc nói trên.

Trước đó, ngày 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố đảo chính, kiểm soát đất nước. Tuy nhiên vụ đảo chính nhanh chóng thất bại. Ngoài ra, có tới 246 người thiệt mạng liên quan vụ việc này.

Xem thêm video:

 (Nguồn: BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.