Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ triệu 2 đại sứ Nga, Iran vì tình hình Syria

10/01/2018, 09:07

Theo truyền thông Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập 2 đại sứ của Nga và Iran vì tình hình ở Idlib, Syria.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ - ảnh minh họa

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ - ảnh minh họa

Ngày 9/1, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu 2 đại sứ của Nga và Iran để bày tỏ phản đối sau báo cáo về việc quân đội Syria vi phạm ranh giới của khu vực giảm leo thang trong địa bản tỉnh Idlib.

Ria Novosti dẫn thông tin từ báo Daily Sabah có trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ phản ánh về sự việc này

Theo thông tin của Daily Sabah, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ yêu cầu nhà ngoại giao kêu gọi chính quyền Syria dừng lại vi phạm biên giới.

Ông Mevlut Chavushoglu, Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã tuyên bố rằng quân đội Syria đang tấn công vào lực lượng phe đối lập ở tỉnh Idlib với lý do để chiến đấu chống lại bọn khủng bố.

Hiện nay, Syria có bốn khu vực giảm leo thang: một trong số đó ở Idlib, nó bao gồm một phần của tỉnh Hama, phía bắc cách thành phố Homs có khu vực giảm leo thang thứ hai, khu vực thứ ba ở khu vực Đông Guta ở ngoại ô thành phố Damascus và thứ tư ở tỉnh Deraa trên biên giới Syria và Jordan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.