Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng tấn công miền Bắc Iraq

08/06/2018, 13:43

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, nước này sẵn sàng tấn công miền Bắc Iraq.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, nước này sẵn sàng tấn công miền Bắc Iraq nếu chính phủ Iraq khôngcó hành động chống lại các nhóm binh lính người Kurd tại đây.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN Turk, ông Erdogan nói, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tấn công thành phố Qandil tại “bất cứ thời điểm nào trong đêm”.

Gần đây, các lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt biên sang Iraq thực hiện chiến dịch tấn công nhằm vào các cứ điểm của nhóm binh lính Đảng Lao động người Kurd (PKK) ở khu vực miền núi Qandil, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 40 km.

Tờ nhật báo thân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội Ankara đã giải phóng một khu vực rộng 400km2 khỏi tay binh lính người PKK.

Lệnh ngừng bắn giữa PKK và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sụp đổ từ tháng 7/2015 từ đó đến nay, các lực lượng an ninh Thổ Liên tiếp tấn công PKK. 

Đầu tuần này, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, Ankara đã thành lập 11 căn cứ trong khu vực miền Bắc Iraq và tăng quân số tại khu vực này lên gấp đôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.