Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd bắn nhau dữ dội, nhiều người đổ máu

03/11/2017, 10:11

Quân đội chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc giao tranh đẫm máu với lực lượng người Kurd khiến 8 người thiệt mạng.

Netherlands to join US-led air strikes in Syria

Ảnh minh họa

AFP đưa tin, hôm 2/11, một cuộc đụng độ đẫm máu đã xảy ra giữa hai lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng người Kurd tại khu vực gần biên giới giữa miền Bắc Iraq và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ giao tranh ác liệt này khiến 8 người chết, trong đó có 4 nhân viên an ninh của chính quyền Ankara.

Những tiếng súng nổ dữ dội xảy ra khi các trực thăng quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường truy tìm các tay súng PKK được cho là đã tìm cách vượt qua biên giới để xâm nhập vào quận Semdini thuộc tỉnh Hakkari.

Trước đó, quân đội chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần liên tục tấn công các khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở Iraq và Syria, thậm chí còn đe dọa “xâm lược” toàn bộ vùng Afrin Canton nằm dọc biên giới phía nam.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.