Xã hội

Thời tiết 10/5/2018: Hà Nội ngày oi nóng, chiều tối mưa dông

10/05/2018, 07:13

Trước khi có mưa, toàn miền Bắc trời khá oi nóng, nền nhiệt tăng thêm khoảng 2 độ so với hôm qua (9/5).

anhmua-1494769434171-38-0-401-689-crop-14947694436

Miền Bắc ngày oi nóng, chiều tối mưa dông.

Theo dự báo, trong chiều tối và đêm nay, các tỉnh Sơn La, Hoà Bình và Đông Bắc Bộ sẽ có mưa dông rải rác, trong mưa dông dễ đi kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc ngày oi nóng, chiều tối mưa dông, cao nhất ở Hà Nội các tỉnh đồng bằng ở mức 34 độ, một số tỉnh Tây Bắc nóng trên 34 độ. Kết hợp thêm độ ẩm lớn nên cảm giác oi bức như tăng thêm. Về đêm, trời chuyển mát mẻ 22-27 độ.

Từ nay đến cuối tuần, nền nhiệt miền Bắc biến động không đáng kể, sau đó từ đầu tuần tới sẽ chuyển tăng nhiệt mạnh, trời nắng nóng 37 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 10/5/2018

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ven biển sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi vào giờ tối, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.