Xã hội

Thời tiết 11/4: Bắc Bộ tăng nhiệt nhanh, có nơi 35oC

11/04/2018, 06:33

Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục tăng nhiệt, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ lên đến 35 độ C.

nang

Đà tăng nhiệt sẽ tiếp diễn ở miền Bắc trong vài ngày tới (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (11/4) do không khí lạnh đã suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục tăng nhiệt do chịu tác động của rãnh thấp phía Tây. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ lên đến 35 độ C.

Cụ thể, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục tăng thêm khoảng 2 độ so với hôm qua, cao nhất tại Hà Nội lên mức 34 độ, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C. Đà tăng nhiệt sẽ tiếp diễn ở miền Bắc trong vài ngày tới.

Từ ngày 12/4, phía Tây Bắc Bộ sẽ chuyển nắng nóng do chịu tác động của rãnh thấp phía Tây, cao nhất có thể đạt 36 độ. Từ 13/4 nắng nóng lan sang Bắc Bộ, ngay Hà Nội sẽ có nắng nóng 34 độ trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay duy trì trạng thái tạnh ráo. Khu vực Tây Nguyên tăng nhiệt lên mức 29-32 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ. Trong khi đó Nam Bộ gia tăng nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 11/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 43 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, miền Đông có nơi trên 36oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.